Nga, Pháp tăng cường hợp tác

27/11/2009 23:26 GMT+7

Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết tập đoàn năng lượng khổng lồ EDF của Pháp đã ký một thỏa thuận tham gia việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt South Stream, theo AFP. Ông Putin đến Paris nhằm đẩy mạnh hợp tác với Pháp trong một số lĩnh vực chủ chốt.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Francois Fillon và một số bộ trưởng, ông Putin kêu gọi Pháp tham gia vào các dự án South Stream và Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang các nước EU cũng như tăng cường đầu tư vào nền công nghiệp xe hơi của nước này. Đáng chú ý hơn cả là hai bên tiếp tục bàn thảo việc Nga dạm mua tàu chiến Mistral, mẫu chiến hạm lớn thứ hai của hải quân Pháp. Nga cũng sẽ mua kèm quyền tự đóng 4 con tàu theo thiết kế của Mistral. Một số nước Đông u đã bày tỏ quan ngại trước việc Nga tìm cách kiểm soát các con đường dẫn khí đốt và hiện đại hóa quân đội, theo AFP. Lithunia và Georgia đã yêu cầu Pháp làm rõ sức mạnh của tàu Mistral định bán cho Nga.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.