Giá dầu tiếp cận mốc 87 USD/thùng

02/12/2010 08:06 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (2.12, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) bất ngờ tăng mạnh mẽ, lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua nhờ sự hỗ trợ của nhiều thông tin kinh tế mới công bố. Giá dầu tiếp cận mốc 87 USD/thùng.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 1.12, giá dầu thô giao tháng 1.2011 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 86,75 USD/thùng, tăng 2,64 USD/thùng, tương đương tăng 3,1% so với phiên cuối tháng 11.

Đây là mức chốt phiên cao nhất của thị trường dầu thô New York ghi nhận được kể từ phiên 11.11 vừa qua. Mức giá cao nhất ghi nhận được trong phiên này là 86,95 USD/thùng. Hiện giá dầu tại đây cao hơn 11% so với cùng thời điểm năm 2009.

Giá dầu Brent giao tháng 1.2011 tại London (Anh) cũng tăng 2,95 USD/thùng trong phiên 1.12, tương đương tăng mạnh 3,4%, chốt phiên ở mức 88,87 USD/thùng. Đây là phiên tăng mạnh nhất ghi nhận được kể từ hôm 27.5 vừa qua.

Một báo cáo từ chính phủ Trung Quốc cho hay trong tháng 11.2010, chỉ số Quản lý thu mua PMI của nước này đã tăng lên 55,2 điểm và là tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 5.2010, chứng tỏ nền kinh tế mới nổi này có khả năng chịu áp lực của việc thắt chặt các chính sách tiền tệ. Thông tin này đã tạo một điểm tựa khá vững cho thị trường dầu thô.

Cùng với đó, theo tổng kết của ADP Employer Services (một hãng phân tích thị trường lao động uy tín tại Mỹ), đã có thêm 93.000 người lao động Mỹ có việc làm trở lại trong tháng 11 vừa qua. Viện Quản lý nguồn cung Mỹ cũng báo cáo sản xuất nước này đã tăng 16 tháng liên tiếp, tính đến hết tháng 11.2010.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng nợ công tại châu u: hãng tin Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết: Mỹ tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ mở rộng quỹ ổn định hệ thống tài chính châu u (EFSF - quỹ đã cấp các gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng chục tỉ euro cho Hy Lạp và Ireland) thông qua đóng góp vào Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Ngân hàng Trung ương châu u cam kết sẽ có những hành động cụ thể để ngăn chặn sự lan rộng cuộc khủng hoảng này.

Ngân hàng Goldman Sachs đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2011 sẽ đạt từ 2 đến 2,7%, và đạt 3,6% trong năm tiếp theo. Ngân hàng này cũng dự đoán mức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm 2011 và 2012 lần lượt là 4,6% và 4,8%.

Giá dầu thô tại New York tăng mạnh mẽ bất chấp việc tối qua (1.12, giờ VN), Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại nước này trong tuần trước (tính tới 26.11) đã tăng thêm 1,07 triệu thùng, lên thành 359,7 triệu thùng. Con số này trái ngược hoàn toàn dự báo giảm 1,15 triệu thùng đưa ra trước đó (theo khảo sát của Bloomberg News).

Trong tháng 11.2010, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm sản lượng xuống thêm 80.000 thùng/ngày, xuống còn 29,05 triệu thùng/ngày, cũng theo kết quả khảo sát do Bloomberg tiến hành.

Các chuyên gia của Goldman Sachs dự đoán giá dầu thô trung bình trong năm 2012 sẽ đạt 110 USD/thùng, giá trung bình cho năm 2011 là 100 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.