Những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga

30/12/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Trước vụ đánh bom liều chết tại nhà ga ở thành phố Volgograd (Nga) vào ngày 29.12, quốc gia này đã hứng chịu nhiều vụ tấn công đẫm máu và chết người khác trong nhiều năm qua.

>> Liên Hiệp Quốc, Mỹ chỉ trích vụ đánh bom nhà ga ở Nga
>> Đánh bom tự sát kinh hoàng ở Nga
>> Đánh bom tự sát tại nhà ga xe lửa ở Nga, 13 người chết

AFP tổng hợp những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong những năm qua:

13.9.1999: Một quả bom đã phá hủy một tòa nhà chung cư ở thủ đô Moscow của Nga, khiến 118 người chết.

23-26.10.2002: Các phiến quân, từ Cộng hòa Chechnya, đã bắt trên 800 người làm con tin trong một buổi hòa nhạc ở thủ đô Moscow, khiến 130 con tin thiệt mạng.

5.7.2003: Hai kẻ đánh bom liều chết là phụ nữ đã kích ngòi quả bom tại một buổi trình diễn nhạc rock ở thủ đô Moscow, cướp đi sinh mạng của 15 người.

5.12.2003: 46 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom nhắm vào một xe lửa ở phía bắc Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

6.2.2004: Một quả bom phát nổ trên một chuyến xe lửa khiến 41 người chết.

24.8.2004: Hai máy bay chở hành khách vừa cất cánh khỏi sân bay ở thủ đô Moscow đã nổ tung do bị cài bom trước đó, khiến 90 người chết trong một vụ đánh bom kép.

1-3.9.2004: Các phần tử ly khai Chechnya đã bắt khoảng 1.200 học sinh, giáo viên và phụ huynh làm con tin tại một trường học ở thị trấn Beslan, Cộng hòa Bắc Osetiya-Alaniya thuộc Nga. Vụ khủng hoảng con tin này kéo dài 3 ngày, khiến ít nhất 344 người thiệt mạng, phân nửa là trẻ em, và 31 phần tử ly khai.

29.3.2010: 40 người đã thiệt mạng khi hai kẻ đánh bom liều chết là phụ nữ đã kích ngòi quả bom tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow.

24.1.2011: Một vụ đánh bom liều chết ở sân bay quốc tế Domodedovo, thủ đô Moscow, đã cướp đi sinh mạng của 37 người.

4.5.2012: ít nhất 14 người chết và trên 120 người bị thương trong một vụ đánh bom xe hơi kép tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, trước thềm ông Vladimir Putin lên nhậm chức Tổng thống Nga.

20.5.2013: 8 người chết trong một vụ đánh bom xe hơi kép bên ngoài một tòa án ở thành phố thủ đô Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

21.10.2013: Một kẻ đánh bom liều chết đã kích ngòi một quả bom trong một chiếc xe buýt ở thành phố Volgograd, khiến 6 người chết, theo AFP.

29.12.2013: Một kẻ đánh bom liều chết là một người phụ nữ đã kích ngòi một quả bom tại một nhà ga ở thành phố Volgograd, khiến ít nhất 16 người chết và 44 người bị thương.

Phúc Duy

>> Đánh bom ở Ấn Độ, 5 người chết
>> Đánh bom trụ sở cảnh sát Ai Cập, 14 người chết
>> Mỹ đập tan âm mưu đánh bom liều chết tại sân bay
>> Nhóm thân Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Li Băng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.