160 triệu người Trung Quốc bị huyết áp cao

10/10/2005 22:38 GMT+7

Toàn đất nước Trung Quốc hiện có 160 triệu người bị chứng huyết áp cao, trong đó có tới 47 triệu người bệnh trên 65 tuổi. Chuyên viên Hong Zhaoguang thuộc Bộ Y tế nước này đã đưa ra con số đáng báo động trên hôm 10/10, ông nói: "Các bệnh liên quan về tim mạch hiện là "sát thủ" nguy hiểm nhất của đất nước, trong đó huyết áp cao là nguyên nhân chủ yếu gây ra những bệnh trên".

Một cuộc điều tra cấp quốc gia vào năm ngoái cũng cho thấy gần 1/5 số người trưởng thành tại Trung Quốc bị chứng cao huyết áp. Sự bùng phát của bệnh tim mạch hiện là một gánh nặng cho nền kinh tế. Tại nước này, mỗi năm người bị bệnh tim mạch phải chi tới 37 tỉ USD để chữa trị, 10% số tiền này đến từ các bệnh nhân cao huyết áp. Hiện tại, Trung Quốc có 130 triệu người trên 60 tuổi (chiếm khoảng 10% dân số), 94 triệu người trên 65. Theo dự đoán, đến giữa thế kỷ này, số người trên 65 tuổi tại Trung Quốc sẽ là 400 triệu, 1/4 trong số này có độ tuổi từ 80 trở lên. Điều đó có nghĩa rằng trong tương lai bệnh tim mạch có thể sẽ còn trầm trọng hơn nữa. (THX)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.