Mafia Ý truy lùng người trúng số 100 triệu euro

26/10/2008 23:02 GMT+7

Người dân thành phố Catania tại Sicily đã liên tục đổ ra đường phố ăn mừng suốt mấy ngày qua trước sự kiện ít nhất một cư dân tại đây trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số của đất nước hình chiếc ủng.

Giải thưởng này trị giá 100.765.197 euro (khoảng 128 triệu USD) sau 77 tuần liên tục không có người trúng giải. Kỷ lục trước đó được ghi nhận là vào năm 2005, với 71,8 triệu euro. Tuy nhiên, kể từ khi kết quả được công bố vào hôm 24.10, đến nay chủ nhân của chiếc vé cực kỳ giá trị trên vẫn chưa lộ diện. Lý do cũng chẳng có gì khó hiểu. Không chỉ những người hiếu kỳ muốn biết tên tuổi người may mắn mà theo các nguồn tin do Báo Telegraph thu thập được, các băng đảng mafia tại Sicily cũng đang lùng sục tung tích người trúng giải. Phía hãng tổ chức xổ số SuperEnalotto thừa nhận rất hiếm khi một người trúng giải độc đắc tại nước này lại tự công khai tên tuổi của mình nếu không muốn bị bắt cóc hoặc tống tiền. Một số nhà tâm lý học cũng lên truyền hình khuyên người trúng số hãy che giấu tên tuổi. Với số tiền lớn như thế, họ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các tập đoàn mafia khét tiếng của Ý, nhất là khi họ trúng số tại Sicily, quê hương của mafia.

Mafia không phải là nỗi lo duy nhất của người trúng số. Vừa phải trốn tránh sự săn lùng của các tập đoàn tội phạm, người trúng giải chắc chắn bị sốc khi nghe tin một tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng tại châu u là Codacons đã nộp đơn kiện lên tòa án, yêu cầu sung công quỹ toàn bộ số tiền trên. Theo nội dung đơn kiện mà phía bị đơn là Bộ Kinh tế, Ủy ban Xổ số quốc gia và Sisal - hãng tổ chức SuperEnalotto cùng những trò đánh cược khác tại Ý, Codacons chỉ trích trò xổ số đã kích động cơn sốt cá cược nguy hiểm bùng nổ trong xã hội nước này, khiến một số người chi toàn bộ số tiền dành dụm được cả đời để mua vé số với hy vọng đổi đời trong phút chốc. Kết quả thống kê do Agipro News công bố cho thấy có đến 20 triệu người Ý (hơn 1/3 dân số) đã mua vé số trong 10 ngày gần đây nhất, và Sisal đã thu về 480 triệu euro (khoảng 776 triệu USD) chỉ trong tháng 9 cho riêng giải SuperEnalotto. Ngân khố quốc gia được hưởng 49,5% doanh thu và tính từ đầu năm đến nay, chính phủ đã thu về 1,2 tỉ USD từ giải xổ số này.

Bất chấp những lời cảnh báo của Codacons, người dân Ý vẫn đang phát cuồng với chuyện mua xổ số. Không hấp dẫn sao được khi người trúng số sẽ lĩnh toàn bộ giải thưởng một lần bằng séc, chứ không phải được nhận từng phần trong nhiều năm nếu muốn có trọn số tiền như tại Bắc Mỹ. Người được hưởng lợi đáng kể trong cơn sốt trên là chủ nhân các cửa hàng bán lẻ có kèm vé số, kế đến là chủ quán bar. Quay trở lại Catania, có lẽ Thị trưởng Raffaele Stancanelli là một trong những người vui nhất khi biết được công dân của mình đã ôm trọn giải thưởng kỷ lục trên. Trong tình cảnh hội đồng thành phố hiện quá khó khăn về tài chính đến nỗi không thể thanh toán hóa đơn tiền điện, hãng tin AFP dẫn lời ông Stancanelli bày tỏ hy vọng người thắng giải có thể chia sẻ ít nhiều khó khăn này và giúp Catania có thể đứng trên đôi chân của mình.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.