Giúp trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam

05/11/2006 22:35 GMT+7

Suốt 1 tuần qua, tính đến ngày 5.11, bà Huỳnh Tiểu Hương - Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (tỉnh Bình Dương) đã đến các trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các tỉnh thành: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tây tặng trên 1.000 phần quà cho các em được nuôi dưỡng tại đây. Số quà trên trị giá hơn 100 triệu đồng do Công ty cổ phần P&G Việt Nam tài trợ. (Lê Thanh - C.T.V)

Tổng lãnh sự quán CHLB Đức cứu trợ nạn nhân bão lụt

Chiều qua 5.11, bà Antonia Rollwage, Tùy viên văn hóa - kinh tế Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM và Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam đã tặng 500 suất quà (gồm mì ăn liền, mùng mền, quần áo và tôn lợp mái nhà) cho 500 hộ gia đình bị thiệt hại trong cơn bão Xangsane tại  2 xã Đại Nghĩa, Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa ở H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Tổng giá trị quà tặng là 320 triệu đồng. (H.X.Huỳnh)

Mang ánh sáng đến với người nghèo mù

Ngày 5.11, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang phối hợp với Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhân Ái (TP.HCM) phẫu thuật miễn phí cho 141 bệnh nhân nghèo bị bệnh đục thủy tinh thể ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chi phí mỗi ca mổ hơn 600.000 đồng. Sau khi phẫu thuật, Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo và các nhà hảo tâm còn tặng mỗi bệnh nhân một phần quà (trị giá 110.000đ).  (Thanh Dũng)

Giúp học sinh vùng bão

Trong hai ngày 4 và 5.11, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) đã đến thăm và tặng quà cho 70 em học sinh mà gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn bão Xangsane tại H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), mỗi suất quà trị giá khoảng 200.000 đồng. Trước đó, đoàn cũng đã trao 230 suất cho các em học sinh ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, 70 suất cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão ở TP Đà Nẵng (trị giá 500.000 đồng/suất). (Vũ Phương Thảo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.