Đi bộ quá mệt nên... đình công

19/10/2006 23:27 GMT+7

Sáng qua 19.10, hơn 1.000 công nhân Công ty Pousung đóng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, H.Trảng Bom (Đồng Nai) đã phản ứng quyết liệt trước quyết định của Ban giám đốc công ty "bắt buộc công nhân phải đi bộ từ cổng công ty vào đến phân xưởng với đoạn đường dài hơn 2 km".

Sự việc gây hỗn loạn cả một khu vực khiến lực lượng công an phải kịp thời đến can thiệp (ảnh). Giải thích về quy định trên, ông Huỳnh Văn Toàn, phụ trách tổ bảo vệ công ty cho biết: “Chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra thẻ của từng công nhân khi qua cổng, tránh trường hợp giả mạo để vào bên trong gây rối”. Trong khi đó, công nhân cho biết họ phải đi bộ một đoạn đường quá xa... Cuộc đình công kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ và cuối cùng có hơn 800 công nhân đã bỏ về. (Tin, ảnh: Trung Nguyên)

Hành động côn đồ

Đêm 18.10, Nguyễn Châu Khánh Duy (21 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa, tạm trú tại Q.7, TP.HCM) chạy xe máy chở bạn gái đến KP3A, P.Bình Thuận, Q.7 thì va quệt vào 4 thanh niên đang đi bộ là anh Nguyễn Đình Hưng, Văn Khắc Mạnh (đều 29 tuổi), Văn Khắc Cường (28 tuổi) và Hoàng Tiến Quân (23 tuổi, tạm trú phòng số 6, cùng nhà trọ với bạn gái Duy). Hai bên cự cãi nhau. Duy bỏ đi, sau đó Duy rủ 6-7 thanh niên khác quay trở lại, dùng mã tấu, gạch, đá xông vào nhà trọ chém 4 người mà hắn va chạm trước đó. Hậu quả: Hưng và Cường bị thương nặng, Quân bị thương nhẹ. Được tin báo, công an đã cử lực lượng vây bắt được tên Duy và đang tiếp tục truy bắt các tên còn lại. (Thanh Hồng)

Chạy đâu cho thoát?

Chiều 18.10, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ tại P.7, Q.Gò Vấp đang chạy xe máy trên đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM thì bị Đặng Quốc Dũng (21 tuổi, quê ở Lâm Đồng) cùng đồng bọn là Nguyễn Hiếu Tín (21 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp) chạy xe máy áp sát giật túi xách (bên trong có 8.300.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ khác) tẩu thoát. Do phóng nhanh, đến trước số 2 Bạch Đằng, Q.Gò Vấp chúng đụng vào người đi đường, nên bị ngã xe. Quần chúng ập đến bắt giữ cả hai tên cướp cùng phương tiện và tang vật giao công an xử lý. (Ngọc Thọ)

Tử hình tội phạm ma túy

Rạng sáng hôm qua 19.10, tại pháp trường Cầu Ngà, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hội đồng thi hành án TP Hà Nội đã thi hành án tử hình đối với bị án Sồng A Gia, sinh năm 1957, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy. Buổi thi hành án diễn ra an toàn và đúng thủ tục pháp luật. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.