Các cuộc kiểm phiếu vẫn tiếp tục diễn ra đối với hơn 1 chục ghế có phiếu bầu sít sao còn lại ở Hạ viện. Tại Thượng viện, các ông bà nghị sĩ Dân Chủ đã thu tóm 4 trong số 6 ghế đang nhắm tới để có thể biến tư thế của mình từ thiểu số trở thành đa số. Cuộc cạnh tranh ở 2 ghế còn lại đang rất sít sao nên chưa thể phân định rạch ròi bên thắng bên thua.
Hiện các cuộc kiểm phiếu vẫn diễn ra trên khắp nước Mỹ.
|
Giới phân tích cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ mang đậm dấu ấn bất mãn của cử tri Mỹ với chính sách của chính quyền hiện nay trong cuộc chiến tại Iraq cũng như với khả năng lãnh đạo của Tổng thống Bush.
Với cuộc bầu cử này, cục diện chính trường Mỹ sẽ thay đổi rất nhiều và chắc chắn 2 năm lãnh đạo cuối cùng của Tổng thống Bush sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước.
Tony Snow- phát ngôn viên của Tổng thống Bush sớm thừa nhận thất bại của Đảng Cộng hòa: “Chúng tôi tin rằng đảng Dân chủ sẽ chiếm thế đa số tại Hạ viện và chúng tôi mong muốn hợp tác với các lãnh đạo Dân chủ trong những vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình nghị sự của chúng ta, bao gồm việc chiến thắng trong cuộc chiến Iraq cũng như cuộc chiến chống khủng bố và giữ cho nền kinh tế đi lên.”
Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ Hạ viện: có 435 ghế. Tất cả đều được bầu lại. Thượng viện: có 100 ghế. 33 ghế được bầu lại |
Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông Bush chọn cách “dĩ hòa vi quý” với đối thủ đang mọc thêm vây cánh hơn là đối đầu với họ.
Riêng về phía đảng Dân Chủ, thắng lợi nêu trên sẽ trao vào tay họ những phương tiện hữu hiệu mới để mở các cuộc điều tra mới về cách thức xử lý các vấn đề Iraq của chính quyền. Người ta cũng có thể dự đoán những thay đổi quan trọng trong các vấn đề đối nội quan trọng ở Mỹ như thuế khóa hoặc y tế.
K.O (Theo AP, BBC)
Bình luận (0)