Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của Taliban Yousuf Ahmadi nói rằng Taliban không cảm thấy hứng thú với những vị trí trong Chính phủ Afghanistan. Ông Karzai hôm 29.9 cho biết sẽ chuyển giao "ngay lập tức" các vị trí trong chính phủ cho Taliban nếu phe này ngừng các hoạt động nổi loạn đẫm máu.
Ông Karzai cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán với thủ lĩnh Taliban Mohammad Omar, vốn đang bị Mỹ truy nã, nếu việc này có thể dẫn đến lối ra cho cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, Ahmadi cho rằng tuyên bố của ông Karzai - được đưa ra sau một vụ đánh bom do Taliban thực hiện làm chết 30 người, là "không có gì mới". Hiện có khoảng 50.000 lính phương Tây làm nhiệm vụ ở Afghanistan dưới sự chỉ huy của NATO và Mỹ.
T.Q
Bình luận