Hàng trăm hộ dân ở Cà Mau hiến đất xây trường

14/10/2006 16:00 GMT+7

Hiện nay, Cà Mau có hàng trăm hộ dân đã hiến hơn 500.000 m2 đất xây dựng trường lớp, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, trở thành một trong những tỉnh, thành phố điển hình của cả nước về phong trào hiến đất xây dựng trường học.

Các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân, U Minh có nhiều gia đình tham gia hiến đất với giá trị khá lớn. Điển hình như hộ ông Doãn Quang Minh, ấp Kinh Tư, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) hiến 7.500 m2 đất xây dựng Trường tiểu học Sông Đốc 2 và Trường THCS Sông Đốc 2.

Ông Nguyễn Công Lập, nguyên Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Phú Tân tự nguyện hiến hơn 6.000 m2 và vận động trong thân tộc hiến thêm 4.500 m2 đất để xây dựng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại thị trấn Phú Tân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mậu, ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông huyện Cái Nước hiến 5.000 m2 đất mặt tiền nằm ven Quốc lộ 1A, đoạn Cà Mau - Năm Căn xây dựng Trường THCS Tân Hưng Đông.

Các bậc phụ huynh huyện Đầm Dơi đóng góp tiền của, công sức xây dựng hơn 100 căn nhà công vụ giáo viên; nhờ đó huyện đã giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho giáo viên.

Cùng với phong trào dân hiến đất xây dựng trường học, Cà Mau có rất nhiều hộ dân tham gia xây dựng trường lớp, mua sắmtrang thiết bị phục vụ dạy và học; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.