CPI là một chỉ số tổng hợp nhằm đo lường mức độ tham nhũng được cảm nhận từ phía các doanh nghiệp, chuyên gia về các quan chức nhà nước, công chức và các chính trị gia tại các quốc gia được khảo sát. Các khảo sát được sử dụng để tổng hợp thành chỉ số bao gồm các câu hỏi liên quan đến việc lạm dụng quyền lực công và tập trung vào việc hối lộ quan chức nhà nước, “lại quả” trong mua sắm công, biển thủ công quỹ...
CPI 2010 cho biết Đan Mạch, New Zealand, Singapore là ba quốc gia được đánh giá “sạch” nhất với cùng điểm số 9,3. Trong khi đó, mức độ tham nhũng được cảm nhận là nghiêm trọng tại Iraq (1,5 điểm), Afghanistan (1,4 điểm), Myanmar (1,4 điểm) và Somalia (1,1 điểm). Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, VN xếp hạng 22/33 nước và vùng lãnh thổ.
Theo đại diện của TI, CPI ở một quốc gia có điểm số và xếp hạng thấp không đồng nghĩa với việc đó là quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Theo TI, chỉ số này mới chỉ phán ánh một phần nhỏ của bức tranh tham nhũng toàn cầu.
Năm 2009, Việt Nam xếp hạng 120/180 quốc gia và vùng lãnh thổ về CPI.
Trường Sơn
Bình luận (0)