Chile hồi hộp giải cứu thợ mỏ

10/10/2010 16:43 GMT+7

(TNO) Việc giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt trong lòng đất có thể sẽ được tiến hành vào ngày 13.10 tới, theo hãng tin BBC dẫn lời Bộ trưởng Khai khoáng Laurence Golborne hôm 9.10. >> Thợ mỏ Chile sắp được cứu

Bộ trưởng Golborne cho biết điều này sau khi các kỹ sư hoàn thành đường hầm giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong hơn hai tháng qua vì bị sập hầm.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên ngoài mỏ San Jose, ông Golborne nói nhà chức trách Chile đã quyết định chọn giải pháp nong những ống sắt khổng lồ vào để gia cố đường hầm mới đào được.

Theo đó, 16 ống sắt sẽ được đưa vào đường hầm từng ống một.

Tiến trình củng cố đường hầm này sẽ mất khoảng một ngày rưỡi, theo Bộ trưởng Golborne.

Sau đó, sẽ mất khoảng 48 giờ để đưa lồng cứu hộ vào được hầm, theo dự đoán của các chuyên gia.

 

Người thân thợ mỏ vui mừng sau khi mũi khoan T130 chạm đến cửa hầm nơi các thợ mỏ trú ẩn - Ảnh: AFP

Các thợ mỏ sẽ được đưa lên từng người một và chia thành 3 nhóm: người tương đối khỏe lên trước, sau đó là người yếu hơn và cuối cùng là những người khỏe mạnh nhất nhóm.

Tuy nhiên, công tác giải cứu thợ mỏ chỉ được tiến hành sau khi một bác sĩ - sẽ được đưa xuống hầm - khám sức khỏe các thợ mỏ.

Ông Golborne khẳng định việc giải cứu thợ mỏ đầu tiên có thể sẽ bắt đầu vào thứ 4 tới, tức ngày 13.10 song cũng không loại trừ khả năng việc này có thể sẽ được tiến hành sớm hơn một ngày, tức vào ngày 12.10.

“Tiến trình giải cứu thợ mỏ, từ thợ mỏ đầu tiên đến người cuối cùng, sẽ kéo dài trong hai ngày”, ông Golborne nói.

Bộ trưởng Golborne cũng tiết lộ thêm rằng “cho tới thời điểm hiện tại, mọi việc diễn ra suôn sẻ”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.