Nếu miếng đất này có diện tích hơn 4 ngàn mét vuông thì nó có giá trị gần đến 7 tỉ USD. Đây là khoảnh đất do Ngân hàng Đệ nhất quốc gia tịch thu tài sản thế chấp của một người mắc nợ từ năm 1960 và bây giờ đã tới thời điểm bắt đầu rao bán. Theo quy định về thuế, giá bán tối thiểu của một lô đất phải ở mức 1.500 USD. Tất nhiên là chẳng có ai thèm quan tâm đến việc mua một mẩu đất không đủ để trồng một cây hoa với giá trên trời như thế. Luật sư Richard Lorenz cho biết đang tìm cách tống khứ "của nợ" trên, có thể bằng cách cho không. Theo ông, một trong những phương pháp tốt nhất là tặng cho Viện bảo tồn hạt Owen như là miếng đất hiến tặng nhỏ nhất trong lịch sử.
T.M
(AP)
Bình luận (0)