Giải tỏa ngờ vực

28/11/2011 01:38 GMT+7

Cuộc họp cấp cao thường niên giữa Mỹ và EU năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Mỹ vừa ngỏ lời “tỏ tình” với khu vực châu Á - Thái Bình Dương rõ ràng và chân thực đến mức EU không thể không nghi ngại là Washington đã chuyển định hướng chiến lược sang đó.

Cuộc họp cấp cao thường niên giữa Mỹ và EU năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Mỹ vừa ngỏ lời “tỏ tình” với khu vực châu Á - Thái Bình Dương rõ ràng và chân thực đến mức EU không thể không nghi ngại là Washington đã chuyển định hướng chiến lược sang đó.

Cho nên cuộc họp lần này, diễn ra ngày 28.11 tại Washington, sẽ có phần lớn nội dung là giải tỏa nỗi ngờ vực của EU. Liên minh châu u có lý do và lợi ích thiết thực để nghi ngờ. Mỹ cũng có lợi ích với việc giải thích và nhu cầu xua tan mọi “lăn tăn” của đối tác. Đúng là nước này tỏ ra quan tâm hơn tới châu Á - Thái Bình Dương, nhưng điều đó không có nghĩa là xao nhãng quan hệ với EU và NATO.

Nhiều chủ đề nội dung khác được bàn đến như khủng hoảng kinh tế và tài chính, làn sóng chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, vấn đề hạt nhân của Iran, khủng bố, an ninh năng lượng và bảo vệ khí hậu trái đất... Bàn rồi lại để đấy thôi vì thực ra nhất trí được gì, thỏa thuận làm những gì và còn có thể làm được cái gì đều đã được bàn thảo, nhất trí và cùng nhau thực hiện mà kết quả cụ thể vẫn chỉ như vậy.

Nhìn vào cuộc họp cấp cao này không thể tránh được ấn tượng là quan hệ giữa Mỹ với các đối tác châu u trong EU và NATO về bề ngoài vẫn bền chặt và tin cậy, nhưng trong thực chất đang dần lỏng lẻo, thiếu động lực mới để phát triển và thiếu lợi ích chung mới để làm chất gắn kết.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.