Taliban kêu gọi lật đổ Chính phủ Afghanistan

13/10/2007 00:22 GMT+7

Thủ lĩnh Taliban Mullah Omar vừa đưa ra lời kêu gọi các nước láng giềng của Afghanistan giúp lực lượng này lật đổ chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai và đẩy lùi lực lượng quân sự nước ngoài đang đóng tại đây.

Lời kêu gọi này được đăng trên một trang web mà xưa nay vẫn chuyển tải các thông điệp của Taliban. Hãng tin AP cho hay chưa thể chứng thực lời kêu gọi trên ngay lúc này. Thông điệp của Omar nói rằng các nước láng giềng nên hiểu rằng lực lượng quân sự của phương Tây là mối nguy hiểm cho khu vực.

Afghanistan hiện đang trải qua thời kỳ bạo lực nhất kể từ khi lực lượng Taliban bị lật đổ năm 2001. Hơn 5.100 người, hầu hết là các tay súng Taliban, đã thiệt mạng trong những năm gần đây. Tổng thống Karzai cũng từng đề nghị đàm phán hòa bình với Taliban và thậm chí là gợi ý dành chỗ trong chính phủ cho lực lượng này. Tuy nhiên, Taliban phản bác kế hoạch trên và nói rằng lực lượng quân sự nước ngoài cần rút khỏi nước này trước đã.  

Việt Phương  (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.