Đà Nẵng: Một thiếu tá công an chết tại cơ quan

13/10/2005 00:05 GMT+7

Vào khoảng 9 giờ sáng 12/10, một số cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện thiếu tá Ngô Lê (sinh năm 1957 tại Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) - Trưởng ban Tổng hợp Phòng Hậu cần Công an TP Đà Nẵng chết tại phòng vệ sinh. Khi mọi người phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài mới biết thiếu tá Lê đã chết từ nhiều giờ trước đó.

Theo thượng tá Lê Văn Tam - Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, vào buổi chiều 11/10, thiếu tá Lê có dấu hiệu bị mệt và đến phòng y tế cơ quan khám bệnh, sau đó về phòng làm việc. Nhiều khả năng thiếu tá Ngô Lê bị đột tử từ chiều 11/10 do bệnh liên quan đến tim mạch. Đến chiều 12/10 cơ quan chức năng vẫn chưa khám nghiệm tử thi. Sự vụ đang được Công an TP Đà Nẵng làm rõ.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.