Vụ một giám đốc được tuyên vô tội: Viện KSND TP.HCM kháng nghị vụ án

12/10/2006 09:48 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa có kháng nghị lên Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đề nghị toà này xét xử lại vụ án theo hướng Đào Quốc Tuý - nguyên giám đốc DNTN Thái Hoà phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản kháng nghị, bản án HĐXX TAND TP.HCM tuyên Đào Quốc Tuý không phạm tội là đã bỏ lọt tội phạm. Vì cùng một nhà xưởng Tuý lại cho hai người thuê, vừa cho ông Trần Hoàng tự bỏ tiền ra xây dựng thuê 20 năm vừa ký hợp đồng cho bà Võ Thị Thanh Hồng thuê. Bên cạnh đó, lô đất mà Tuý nại ra để xây dựng cho bà Hồng thuê (lô 205, bằng khoán 382) lại là đất nông nghiệp chưa chuyển quyền sử dụng đất và đã cầm thế cho bà T. Ngoài ra, trên lô 205 cũng đã có xưởng và được ông Nguyễn Hữu Tuý thuê. Như vậy, kiểu gì thì Tuý cũng không còn đất, không có giấy tờ và không có tiền (thời điểm này Tuý đang còn mắc nợ rất nhiều) để xây dựng nhà xưởng nên có căn cứ xác định Tuý có dự mưu từ trước dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của bà Hồng 15.000 USD. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26/9/2006, TAND TP.HCM đã tuyên Đào Quốc Tuý không phạm tội vì cho rằng Tuý có hành vi gian dối trong chào hàng ký kết hợp đồng thuê xưởng nhưng không cố tình chiếm đoạt tiền của bà Hồng trong khi đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên toà đề nghị tuyên Tuý từ 3 - 4 năm tù về tội danh trên.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.