Đề nghị truy tố hai bị can trộm cước điện thoại quốc tế

01/10/2005 23:40 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "Trộm cước viễn thông quy mô lớn" sang cho Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố hai bị can Dương Bảo Minh Nhật (29 tuổi, quê Lâm Đồng) và Đinh Thanh Vinh (tức Dinh Vincente Van, 40 tuổi, Việt kiều Mỹ) về tội "trộm cắp tài sản".

Trong vụ án này, các bị cáo đã câu kết với các công ty kinh doanh viễn thông của Mỹ thực hiện hành vi trộm cước viễn thông của Việt Nam. Chỉ trong hơn 1 tháng hoạt động, từ ngày 15.5 - 25.6.2005, Vinh và đồng bọn đã thu lợi bất chính trên 75.000 USD và gây thiệt hại cho phía Việt Nam gần 1,4 tỉ đồng.

M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.