Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi Mỹ là 'kẻ thù lớn nhất'

11/01/2021 09:08 GMT+7

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi sản xuất nhiều vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn và nói rằng Mỹ là “ kẻ thù lớn nhất của chúng ta ”.

Hôm 9.1, trong bài phát biểu tại đại hội đảng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” và kêu gọi sản xuất vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn, nhấn mạnh thách thức đối với chính quyền mới của Tổng thống tân cử Joe Biden.
Ông Kim nói thêm Triều Tiên sẽ không “lạm dụng” vũ khí hạt nhân của mình, nhưng khả năng tấn công “phủ đầu” và “trả đũa” đang được dự trù, cũng như các đầu đạn có sức mạnh khác nhau.

Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Hà Nội (Việt Nam) ngày 27.2.2019

AP

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cũng đưa tin ông Kim nói rằng việc từ bỏ các chính sách thù địch của Washington sẽ là chìa khóa để cải thiện mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.
Ông Kim đã từng có ba cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Donald Trump trước khi các cuộc đàm phán đổ vỡ. Ông Biden và ông Kim Jong-un từng có nhiều lời chỉ trích cá nhân dành cho đối phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.