Siêu lừa đám ma, đám cưới ngồi tù

20/12/2006 23:44 GMT+7

Sáng 20/12, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xử 36 tháng tù giam về 2 tội "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thị Thịnh (17 tuổi, trú tại Quảng Nam).

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2006, Thịnh đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo tài sản. Điển hình, ngày 22/3/2006, Thịnh đến tại nhà  số 830 Phan Chu Trinh, TP Tam kỳ để đưa đám ma chị T.P.T về xã Tam Thăng. Lúc này, lợi dụng chị trần Thị Sinh - em chị T. - khóc thảm thiết, y giả vờ đỡ chị Sinh lên xuống xe tang và mở lấy dây chuyền vàng 3 chỉ. Ngày 2/6/2006, Thịnh đến dự đám cưới tại nhà vợ chồng anh Huỳnh Quốc B. và Lê Thị H. tại thôn Dương Lâm, xã Tam Dân. Tại đây, thị cũng giả vờ làm quen với cô dâu, lợi dụng sơ hở Thịnh lột lấy dây chuyền vàng 2 chỉ. Ngoài ra, Thịnh còn lừa 4 em học sinh trên địa bàn TP Tam Kỳ và một gia đình khác đang ngủ trưa lấy đi 4 sợi dây chuyền vàng, hơn 4 triệu đồng, 10 USD. Tòa án TP Tam Kỳ đã buộc gia đình Thịnh phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền, vàng trên cho các bị hại.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.