Điểm nhấn Festival Huế 2014

11/04/2014 03:20 GMT+7

Diễn ra từ 12 - 20.4, Festival Huế 2014 được giới thiệu sẽ là nơi tụ hội của các thành phố, các vùng văn hóa tiêu biểu của VN và gần 40 quốc gia trên khắp 5 châu lục với nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn.

Mở màn cho 9 ngày đêm lễ hội, chương trình khai mạc (diễn ra tối 12.4 tại quảng trường Ngọ Môn hướng ra Kỳ đài Huế) với chủ đề Cố đô - Hội tụ và tỏa sáng, do NSND Lê Ngọc Cường làm tổng đạo diễn, được tôn vinh và thắp sáng bằng những màn pháo hoa nghệ thuật độc đáo của nghệ sĩ quốc tế Pierre Alain Hubert.  Trong suốt những ngày diễn ra festival sẽ có các hoạt động như: Đêm Hoàng cung (diễn ra lúc 19 giờ 30 các đêm 15 và 19.4 tại Đại Nội, Huế); Lễ hội Áo dài với những sáng tạo độc đáo, mang nét đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới diễn ra các đêm 14 và 17.4 tại sân khấu Kỳ đài - Quảng trường Ngọ Môn) quy tụ 100 người mẫu nổi tiếng với 600 mẫu áo dài được trình diễn...   

Tại cung An Định sẽ dành riêng cho âm nhạc đương đại, với đầy đủ các thể loại pop, rock, nhạc điện tử - DJ, flamenco, world music... Tại đây (vào 19 giờ 30 đến 23 giờ từ ngày 13 đến 19.4), mỗi đêm sẽ có ít nhất 2 nghệ sĩ, ban nhạc đẳng cấp quốc tế luân phiên biểu diễn. Ngoài ra, nghệ thuật biểu diễn cà kheo độc đáo của các nghệ sĩ đoàn De Steltenlopers van Merchtem (Bỉ) và nghệ thuật trình tấu đẳng cấp của dàn nhạc Nadarzyn (Ba Lan) sẽ góp thêm sắc màu cho đường phố trong những ngày festival.

Riêng đoàn Carabosse sẽ biểu diễn 2 đêm (18 và 20.4), kết hợp với triển lãm ảnh 54 dân tộc VN của nghệ sĩ Sébastien Laval. Đêm 20.4, nghệ thuật sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền sẽ trở thành hậu cảnh cho chương trình nghệ thuật bế mạc. 

Bùi Ngọc Long

 >> Ban nhạc Mỹ The Amigos sẽ biểu diễn tại Festival Huế
 >> 10 ngàn phòng nghỉ phục vụ Festival Huế 2014
 >> Tra cứu thông tin Festival Huế trên thiết bị di động
 >> 300 tình nguyện viên Festival Huế
 >> Vietnam Airlines tăng chuyến bay phục vụ Festival Huế

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.