Nga sẽ biến Crimea thành đặc khu kinh tế

31/03/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Nga sẽ biến Crimea thành một đặc khu kinh tế của Nga, giảm thuế và hạn chế các rào cản thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong chuyến thăm Crimea vào ngày 31.3.

“Mục đích của chúng tôi là làm cho Crimea trở thành một nơi thu hút được càng nhiều nhà đầu tư càng tốt, nhằm tạo ra nguồn thu cho sự phát triển riêng của Crimea”, ông Medvedev nói trong buổi họp với chính quyền Crimea tại thành phố Simferopol (Crimea) ngày 31.3, theo Reuters.

Ông Medvedev đến Crimea cùng phái đoàn các quan chức cấp cao Nga, trong đó có Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov, nhằm bàn thảo về việc phát triển tế - xã hội Crimea.

Đây là một trong những chuyến thăm lãnh đạo cấp cao của Nga tại Crimea, sau khi Crimea ly khai, sáp nhập với Nga.

Hồi tuần rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã đến thăm Crimea để thị sát các căn cứ và thăm các binh sĩ Nga đồn trú tại đây.

Phúc Duy

>> Crimea chỉnh đồng hồ theo giờ Nga
>> Ông Putin khen ngợi lính Nga ở Crimea
>> LHQ lên án việc Nga sáp nhập Crimea
>> Crimea sẽ thành Las Vegas của Nga?
>> Ukraine cắt nguồn điện đến Crimea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.