Vụ kiện “giày cao gót”

18/10/2008 15:36 GMT+7

Tòa phúc thẩm tại Anh vừa yêu cầu nhà thầu chịu trách nhiệm làm vệ sinh sân bay Stansted, công ty Rentokil, phải bồi thường thiệt hại cho nữ hành khách Tina Knight vì đã “gây cho cô sự đau khổ không gì so sánh nổi”.

Theo báo Daily Mail, nguyên đơn Tina Knight là một trong những phụ nữ thành công nhất xứ sở sương mù. Cô từng được “bà đầm thép” nước Anh Margaret Thatcher trao giải Phụ nữ doanh nhân vào năm 1988 và hiện là thành viên quản trị của nhiều công ty lớn. Cũng giống như nhiều phụ nữ khác, Knight rất đam mê giày dép và cô mất nhiều thời gian để hoàn thành bộ sưu tập gồm 200 đôi giày cao gót hết sức thời trang, đẹp đẽ và tất nhiên vô cùng đắt tiền. Tuy nhiên, chỉ với một cú ngã do mặt sàn đầy nước tại khu lấy hành lý ở sân bay Standsted vào năm 2005, nữ doanh nhân này đành ngậm ngùi từ giã những đôi giày tuyệt đẹp của mình vì chấn thương ngón chân. Cô vác đơn kiện công ty Rentokil suốt 3 năm qua và cuối cùng đã giành được công lý cho mình hồi giữa tuần. Theo phán quyết của tòa, Rentokil phải tự dàn xếp việc bồi thường với nguyên đơn hoặc chịu mức ấn định của tòa án.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.