Chương trình tiên tiến chưa hấp dẫn sinh viên

20/10/2010 00:25 GMT+7

Hôm qua 19.10, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội thảo sơ kết tình hình triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến (CTTT). Theo Bộ GD-ĐT, đã có 23 trường ĐH của Việt Nam hợp tác với 22 trường ĐH trên thế giới để triển khai thực hiện 35 CTTT.

Tuy nhiên, các trường này đang phải đối mặt với không ít khó khăn là tại 4 khóa tuyển sinh, số lượng sinh viên theo học cứ giảm dần. Điển hình là chương trình đào tạo ngành Vật lý của trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Huế, trường ĐH Bách khoa Hà Nội (chương trình đào tạo ngành Khoa học vật liệu), trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM...

Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các trường cần phải tìm hiểu nguyên nhân do đầu vào hay do ngành đào tạo. Đặc biệt, về đội ngũ giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy chưa đáp ứng được mục tiêu của chương trình. Hiện số giảng viên này chỉ đạt dưới 50% so với kế hoạch của các trường. 

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.