TP HCM: Đề nghị phát hành trái phiếu để bồi thường tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

04/10/2007 08:33 GMT+7

(TNO) UBND TP HCM vừa đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án phát hành trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị là 15.000 tỉ đồng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo UBND TP HCM, phương án bồi thường giải tỏa và tái định cư cho 10.406 hộ dân để thu hồi 772,3 ha diện tích đất đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (bao gồm cả diện tích đất để tái định cư) có tổng số tiền phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  là 18.232 tỉ đồng.

Đến nay, TP.HCM mới bồi thường được 3.361 tỉ đồng và nhu cầu vốn để tiếp tục triển khai bồi thường trong thời gian tới là 14.871 tỉ đồng. Để đảm bảo tiến độ đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm và đảm bảo tiến độ bồi thường giải tỏa trong năm 2007, đồng thời giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ dứt điểm vào tháng 6.2008 theo kế hoạch đã đề ra, UBND TP HCM cũng đề nghị Bộ Tài chính cho TP tạm ứng 10.000 tỉ đồng trong khi chờ phát hành trái phiếu Chính phủ.

          T.T.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.