Nhân viên đường sắt bị tàu cán chết

16/12/2006 22:49 GMT+7

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 15.12 tại trạm gác đường chắn xe lửa trên quốc lộ 1A, P.Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Anh Bùi Văn Hùng (36 tuổi) - nhân viên đường sắt thuộc ga Long Khánh khi nhận được tín hiệu có tàu đến đã nhanh chóng hạ thanh chắn theo quy định.

Khi đoàn tàu lửa số hiệu SY2 từ ga Sài Gòn đi Hà Nội chưa qua hết trạm gác thì chiếc xe tải biển số 60K- 6811 đang lao nhanh trên quốc lộ do bị mất thắng đã đâm thẳng vào thanh chắn, lập tức thanh chắn hất tung anh Hùng đang đứng cạnh đó vào gầm tàu. Nạn nhân bị những toa cuối của đoàn tàu cán chết ngay tại chỗ. (Tin, ảnh: Trung Nguyên)

Tạm giam 2 trùm đề

Hôm qua 16.12, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Võ Thị Thanh Thúy (38 tuổi), Phạm Thị Huệ (tự Nhàn, 57 tuổi, cùng ngụ xã Long Hòa, H.Cần Đước) về tội tổ chức đánh bạc. Phát hiện đường dây thầu đề của Thúy, Huệ tại các xã, ngày 9.12 công an huyện bắt quả tang, khám xét khẩn cấp tại nhà bà Huệ thu giữ hơn 50 tờ phơi ghi đề, máy tính, cùi dò vé số, tiền mặt và tiền trong phơi khoảng 60 triệu đồng. (Khôi Nguyên)

Bắt nóng 2 tên cướp

Trưa 15.12, Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế đã bắt nóng Nguyễn Xuân Di (19 tuổi) và Hồ Bình (18 tuổi, cùng trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang) đã gây ra vụ cướp giật đêm 11.12 trên tỉnh lộ 10. Nạn nhân là chị Hồ Thị Diệu (trú tại xã Phú An, H.Phú Vang) bị Di và Bình chạy xe máy áp sát giật túi xách treo ở xe, trong có 2,4 triệu đồng và nhiều loại giấy tờ. Di và Bình khai nhận còn thực hiện 6 vụ cướp giật khác tại TP Huế. (Bùi Ngọc Long)

Hỗn chiến tại quán ăn

Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) ngày 15.12 đã bắt khẩn cấp Chế Thành Long (19 tuổi, quê ở Lâm Đồng) là nhân viên quán ăn Bê Vàng (tại KP2, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) về hành vi “giết người”. Trước đó, vào chiều 14.12, sau khi nhậu xong, do mâu thuẫn trong lúc tính tiền dẫn đến vụ đánh nhau giữa 3 khách Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi), Nguyễn Bá Hồng (39 tuổi) và Hoàng Thanh Trường (32 tuổi) với 2 nhân viên quán là Long và Nguyễn Văn Út (34 tuổi). Long cầm cây xẻng đánh anh Sơn bất tỉnh rồi đánh tiếp gãy tay anh Hồng. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.