Kẹt xe hơn 4 tiếng đồng hồ tại ngã tư Bình Triệu

15/10/2006 23:50 GMT+7

Vào 17 giờ ngày 15.10, tại khu vực từ Bến xe miền Đông đến ngã tư Bình Triệu (TP.HCM) đã xảy ra một vụ kẹt xe khiến giao thông ở đây bị ùn tắc hơn 4 tiếng đồng hồ (ảnh). Đội CSGT số 6 phải huy động toàn bộ lực lượng ra điều tiết nhưng mãi gần 9 giờ đêm, giao thông ở đây mới tạm thời thông suốt.

Theo đại úy Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT số 6, nguyên nhân của vụ kẹt xe là do tàu lửa ra vào trong giờ cao điểm (thời điểm xảy ra vụ kẹt xe có 4 đoàn xe lửa chạy qua). Nhưng nguyên nhân chính khiến xe cộ bị ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ là do trạm thu phí ở cầu Bình Triệu mở đến 4 cửa gác để cho 5 xe buýt cùng vô trong một luồng đường. Khi đi qua thanh chắn, những xe buýt này chụm đầu vào nhau nên không thể xê dịch được. Các xe vi phạm đã bị CSGT tạm giữ giấy tờ để chờ xử lý.

Tin, ảnh: Bảo Thiên - Thiên Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.