Phá một vụ trộm cước viễn thông quy mô lớn

01/11/2006 23:52 GMT+7

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM đã phát hiện thêm 2 điểm trộm cước viễn thông do một người nước ngoài tên Song Long Guo (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tổ chức. Đây là vụ trộm cước viễn thông quy mô lớn thứ hai trên địa bàn TP.HCM bị triệt phá chỉ trong vòng 6 ngày.

Vào thời điểm trên, Cơ quan CSĐT đã bất ngờ kiểm tra phòng 302 chung cư 151 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận và bắt quả tang Song Long Guo đang vận hành thiết bị để trộm cước viễn thông. Tại hiện trường, công an phát hiện một hệ thống thiết bị viễn thông cực lớn, với Modem, VOIP GateWay, Patch Panel và 24 hộp thiết bị gắn SIM card Cityphone (tương đương 24 máy điện thoại) để thực hiện việc chuyển lưu lượng các cuộc gọi điện thoại quốc tế vào VN trái phép qua đường truyền internet ADSL trên đường dây điện thoại. Các cuộc điện thoại được truyền qua mạng internet từ nước ngoài vào VN thông qua hệ thống thiết bị do Song Long Guo lắp đặt và chuyển thành cuộc gọi trong nước qua mạng Cityphone.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Song Long Guo tại nhà số 536/17 Lê Văn Sỹ, P.11, Q.Phú Nhuận, công an phát hiện thêm một hệ thống thiết bị tương tự cũng đang vận hành để trộm cước viễn thông. Theo lời khai ban đầu của Song Long Guo, anh ta được một công ty ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) biệt phái sang VN khảo sát thị trường viễn thông để thiết lập mạng lưới trộm cước. Do thời lượng trộm cước viễn thông quá lớn nên đến chiều qua cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được mức thiệt hại.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.