Chân làm... ví chịu

25/10/2008 00:08 GMT+7

Chỉ mới ngày đầu ra quân, cảnh sát bang Victoria của Úc đã thu được một mớ tiền phạt rủng rỉnh là 7.215 AUD (hơn 76 triệu đồng). Số tiền này là do 125 người đi bộ phải móc ví ra để trả cho tội đi bộ không đúng luật.

Không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở Úc cũng vậy, trước nay người đi bộ thường cho mình cái quyền ưu tiên vì cho rằng chẳng lẽ người đi bộ cũng bị phạt. Vì vậy, người đi bộ cứ vô tư phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, qua đường ẩu... Tuy nhiên, cũng nên lưu ý rằng, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra là do người đi bộ không chấp hành đúng luật lệ giao thông. Vì vậy cảnh sát bang Victoria quyết định ra tay chấn chỉnh. Trong 3 ngày đầu, họ chỉ cảnh cáo và nhắc nhở khoảng... 6.000 người. Bước sang ngày thứ tư thì cảnh sát quyết định phạt. Mỗi lần “chân làm” thì ví phải chịu 57 AUD (hơn 608.0000 đồng) tiền phạt. Chỉ trong 2 giờ đầu của ngày đầu tiên thu phạt, có khoảng 60 người đi bộ bị “vịn” ở các góc phố Flinders, Collins, Bourke, Swanston...

Huy Cường (Perth, Úc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.