Trung Quốc: Dùng rắn để dự báo động đất

29/12/2006 11:03 GMT+7

Tờ nhật báo Trung Quốc hôm 28/12 đưa tin văn phòng dự báo động đất của nước này tại Nam Ninh đã thiết lập xong một hệ thống dự báo dựa vào việc quan sát hoạt động của những con rắn phối hộp với các thiết bị hiện đại.

Giới chuyên gia tại văn phòng kể trên cho biết sẽ theo dõi hoạt động tại các trang trại nuôi rắn trong khu vực 24/24 thông qua những chiếc camera được nối với đường truyền internet băng thông rộng.

“Trong số tất các các sinh vật trên trái đất này, rắn có lẽ là loại nhạy cảm với động đất nhất”, giám đốc văn phòng ở Nam Ninh, Jiang Weisong cho biết.

Jiang cho biết loài rắn có thể cảm nhận được một trận động đất từ cách xa 120km, từ 3 đến 5 ngày trước khi nó xảy ra. Khi “dự báo” được là sẽ có động đất, rắn sẽ có những hành vi khác thường.

“Khi một trận động đất sắp xảy ra, rắn sẽ bò ra khỏi hang, dù thời điểm đó là vào giữa mùa đông giá lạnh. Nếu đó là một trận động đất rất mạnh, nhiều con rắn thậm chí đập mạnh vào tường trong lúc hoảng loạn tìm chạy trốn”.

Được biết Trung Quốc là nước thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, nhất là ở một số khu vực xa xôi hẻo lánh.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.