Bắt khẩn cấp một đối tượng bắt cóc đòi nợ

08/12/2011 00:58 GMT+7

Ngày 7.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Hà Xuân Gia (SN 1957, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 7.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Hà Xuân Gia (SN 1957, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, ngày 2.12, người nhà của anh Lê Văn Dũng (SN 1977, chủ cửa hàng điện thoại di động Đại Phú Thịnh tại xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, Đồng Nai) báo tin Dũng bị bắt cóc đem qua Campuchia gây áp lực cho gia đình trả nợ. Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, khoảng 18 giờ ngày 30.11, Hà Xuân Gia đi cùng với Vũ Thế Hiền (SN 1967, quê Vĩnh Phúc) bằng xe ô tô đến rủ anh Dũng đi nhậu.

Gia và Hiền cùng 2 người (bạn của Hiền) chở thẳng Dũng đến cánh rừng thuộc tỉnh Đắk Nông, giáp biên giới Campuchia, đưa vào ngôi nhà hoang trói tay, bịt mặt đánh đập và buộc anh Dũng gọi điện thoại về cho ông Lê Thanh Hùng (bố của Dũng) lo tiền trả nợ cho Gia. Ngày 4.12, Gia ra nhà ông Hùng (tỉnh Vĩnh Phúc) viết giấy trả nợ 3 tỉ đồng thay cho Dũng thì công an bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Gia đã gọi điện cho đồng bọn thông báo. Hiền cho chở Dũng ra bỏ trong rừng cao su cách QL14 khoảng 1 km rồi bỏ trốn.

Bước đầu Gia khai nhận có quan hệ bà con với anh Dũng. Do trước đây có cho Dũng mượn 2,5 tỉ đồng để làm ăn nhưng Dũng không chịu trả nên Gia thực hiện việc bắt giữ “con nợ” để đòi tiền.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.