Vi phạm quyền tác giả trầm trọng ở nhiều lĩnh vực

31/12/2011 01:47 GMT+7

Sáng 30.12, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL) đã tổ chức họp báo công bố 10 vấn đề, sự kiện phản ánh hoạt động về quyền tác giả, quyền liên quan năm 2011.

Sáng 30.12, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL) đã tổ chức họp báo công bố 10 vấn đề, sự kiện phản ánh hoạt động về quyền tác giả, quyền liên quan năm 2011.

Hai trong số 10 vấn đề, sự kiện được công bố thì tình trạng vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản diễn ra nghiêm trọng và thách thức lớn với vi phạm quyền tác giả trên internet và môi trường kỹ thuật số. Năm qua, các hoạt động bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính đã được tăng cường.

Trong buổi họp báo, Cục Bản quyền tác giả đã giới thiệu nội dung Nghị định số 85/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của bộ luật Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan vừa được ban hành.

Việc Nghị định số 85/2011/NĐ-CP đi vào hiệu lực giúp giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua như việc mua bản quyền chương trình phát sóng trên truyền hình. Trong trường hợp đơn vị sở hữu chương trình phát sóng đưa ra mức giá quá cao, đơn vị mua bản quyền khó chấp nhận, có thể trả theo biểu giá do Bộ VH-DL-TT , Bộ Tài chính, Bộ TT-TT đề ra...

 Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.