Về khả năng kháng thuốc Tamiflu của vi-rút H5N1

03/10/2005 23:51 GMT+7

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng Cấp cứu Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), những thông tin mới đây từ một số chuyên gia nước ngoài về khả năng kháng thuốc Tamiflu của vi-rút H5N1 thực sự là vấn đề cần lưu tâm. Việc kháng thuốc hoàn toàn có thể xảy ra bởi vi-rút có thể “làm quen” với thuốc trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn về khả năng này, cần có các nghiên cứu sâu rộng hơn trong phòng xét nghiệm cũng như trên các bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm. Dù vậy, giới chuyên môn cũng đang tính đến tình huống có thể phải xem xét việc tăng liều và thời gian sử dụng Tamiflu với bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 nếu xảy ra vụ dịch mới. Được biết, từ tháng 8 đến nay không có bệnh nhân mới nhập viện.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.