Đây là tình trạng tăng tính nhạy cảm của các đầu dây thần kinh cảm giác ở răng. Bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu hay đau buốt một cách đột ngột khi dùng thức ăn nóng hay lạnh, khi cắn nhẹ hoặc thậm chí ngay cả khi hít thở không khí lạnh.
Thông qua khảo sát này, AGD cũng đưa ra những lời khuyên để giảm thiểu chứng răng nhạy cảm: dùng bàn chải lông mềm; nên dùng chỉ nha khoa và đánh răng ít nhất hai lần/ngày, mỗi lần 2-3 phút; khi chải răng nên nghiêng một góc 45O và chải nhẹ theo vòng tròn; tránh dùng các thức ăn hay nước uống có tính axit (các loại nước ngọt, thức ăn chua).
Theo BS Nguyễn Tất Bình, AGD’s New Release, Tuổi Trẻ
Bình luận (0)