Bangkok căng thẳng vì biển người biểu tình

24/11/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, hàng chục ngàn người biểu tình Thái Lan phản đối chính phủ đã tràn xuống đường phố thủ đô Bangkok. Phe ủng hộ chính phủ cũng ngay lập tức tiến hành biểu tình lớn.

(TNO) Ngày 24.11, hàng chục ngàn người biểu tình Thái Lan phản đối chính phủ đã tràn xuống đường phố thủ đô Bangkok. Phe ủng hộ chính phủ cũng ngay lập tức tiến hành biểu tình lớn.


Người biểu tình phản đối chính phủ tụ tập trên đường phố thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 24.11 - Ảnh: Reuters

Tại một sân bóng đá ở ngoại ô Bangkok vào trưa ngày 24.11 (giờ địa phương), khoảng 100.000 người biểu tình chống chính phủ đã tụ tập để tổ chức biểu tình, trong khi những người mặc áo đỏ, thuộc phe ủng hộ chính phủ, cũng được huy động biểu tình sau đó, AFP dẫn lời các nhà tổ chức biểu tình thuộc cả hai phe.

Cả hai phe đều tuyên bố sẽ tiếp tục chiếm đóng đường phố Bangkok suốt đêm.

Các nhà chức trách địa phương dự đoán những người biểu tình thuộc phe đối lập với chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ tuần hành đến trụ sở quốc hội và tòa nhà Chính phủ Thái Lan vào ngày 25.11.

Tuy nhiên, chính quyền thủ đô cam kết sẽ hạn chế can thiệp.

“Chúng tôi sẽ không dùng vũ lực và chúng tôi sẽ cố tránh gây thương vong”, người phát ngôn cảnh sát Bangkok Piya Utayo nói với AFP.

Ông này cũng dự đoán số người tham gia biểu tình chống chính phủ có thể lên đến ít nhất là 30.000 người.


Người biểu tình Áo đỏ, phe ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, tại thủ đô Bangkok - Ảnh: AFP

Được biết, thủ đô Bangkok nhiều tuần qua đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ sau khi chính phủ đề xuất một dự luật ân xá.

Dự luật này được cho là sẽ mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin, hiện đang sống lưu vong, được phép quay về nước.

Dự luật cũng đề xuất ân xá cho những người chịu trách nhiệm trong vụ trấn áp gây chết người của quân đội đối với phe Áo đỏ vào năm 2010.

Mặc dù Thượng viện Thái Lan đã bác dự luật này, nhưng những người phản đối chính phủ vẫn tụ tập biểu tình và đòi giải tán chính phủ, theo AFP.

Hoàng Uy

>> Chính phủ Thái Lan thoát nguy cơ giải tán
>> Campuchia thắng Thái Lan trong tranh chấp đền Preah Vihear
>> Bế tắc về dự luật ân xá tại Thượng viện Thái Lan
>> Hạ viện Thái Lan rút dự luật ân xá
>> Thượng viện Thái Lan sẽ bác dự luật ân xá  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.