Ngày đẫm máu của lính Mỹ tại Iraq

18/10/2006 23:56 GMT+7

Giới chức quân sự Mỹ hôm qua cho biết 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các sự kiện bạo lực tại Iraq trước đó 1 ngày.

Trong số đó, 4 người bị tấn công bằng bom cài trên xe tải tại phía tây Baghdad; 3 lính thuộc chiến đoàn Tia chớp thiệt mạng trong cuộc giao tranh với quân chống đối tại tỉnh Diyiala, 2 binh sĩ bị bắn chết tại bắc Baghdad và 1 lính chết do bị thương trong trận đánh tại tỉnh Al Anbar. Tính đến hôm qua, số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq trong tháng 10 đã lên tới 69. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng nếu tình hình tồi tệ kéo dài, tháng 10 có thể là tháng đẫm máu nhất của quân Mỹ tại Iraq kể từ đầu năm 2005. Sáng hôm qua 18/10, Giám đốc Cơ quan tình báo cảnh sát tại tỉnh Maysan của Iraq, ông A.al-Tamimi, cũng thiệt mạng khi xe chở ông vấp phải bom trên xa lộ. Tổng thống J.Talabani đã lên tiếng kêu gọi Iran và Syria tham gia các hoạt động giúp bình ổn Iraq. (BBC, AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.