Mỹ tăng gấp ba lượng vắc xin Covid-19 tặng Đài Loan

20/06/2021 22:53 GMT+7

Theo một quan chức cấp cao, Mỹ đã chuyển 2,5 triệu liều vắc xin Covid-19 tới Đài Loan vào hôm 19.6, con số cao hơn gấp 3 lần so với cam kết của Washington trước đó.

Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Mỹ đã chuyển 2,5 triệu liều vắc xin Covid-19 do Moderna sản xuất đến Đài Loan vào hôm 19.6, gấp 3 lần so với cam kết trước đó. 
Quan chức này cho biết sự hỗ trợ này nhằm cứu sinh mạng và không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố chính trị hay kinh tế nào. 

Mỹ đã chuyển 2,5 triệu liều vắc xin Covid-19 do Moderna sản xuất đến Đài Loan.

Reuters

Lô vắc xin cứu trợ được đưa ra sau khi Washington tung ra chương trình "ngoại giao vắc xin", cạnh tranh với Bắc Kinh để tăng cường sức ảnh hưởng địa chính trị
Hiện nay, Đài Loan đối mặt với áp lực chính trị và quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc

Mỹ cho biết việc tặng vắc xin nhằm cứu giúp mạng người, không vì yếu tố chính trị hay kinh tế nào.

Reuters

Trung Quốc cũng đã đề nghị hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho hòn đảo này, nhưng Đài Bắc đã bày tỏ quan ngại về sự an toàn của vắc xin của nước này. 
Trong khi đó, thỏa thuận mua vắc xin của Đài Loan từ BioNTech của Đức đã thất bại và Đài Bắc đổ lỗi điều này là do áp lực từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.