Không thoát án tử hình

22/12/2004 23:38 GMT+7

Sáng 22/12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giữ nguyên mức án 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tử hình về tội “giết người”, mức hình phạt chung là tử hình đối với Lê Linh Liêm (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Liêm bị tù tội từ năm 17 tuổi với 4 tiền án với tổng cộng hơn 18 năm tù. Tối 28/2/2004, sau khi quan hệ tình cảm với chị P.T.T - người giúp việc cho nhà bà Thanh (khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Liêm đã giết chết chị T. lấy một số tài sản gồm hàng điện tử và tiền mặt của nhà bà Thanh rồi đem về giấu tại huyện Di Linh. Liêm đã bị bắt sau đó 10 ngày. (Phong An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.