Phát hiện bom ở nhà máy điện hạt nhân Mỹ

04/11/2007 00:56 GMT+7

Một quả bom tự tạo nhỏ trên xe tải vừa được phát hiện ngay tại cổng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Mỹ. Hãng tin BBC hôm qua cho biết vụ việc xảy ra tại nhà máy Palo Verde ở Wintersburg, thuộc tiểu bang Arizona vào ngày 2.11. Lực lượng bảo vệ đã chặn bắt Roger William Hurd (61 tuổi) ngay tại cổng nhà máy khi phát hiện trên xe tải người này có một thiết bị gây nổ nhỏ.

Địa điểm bắt giữ cách khu chứa nguyên liệu hạt nhân khoảng 800m. Theo Hãng tin AP, Hurd - một nhân viên hợp đồng tại nhà máy, đã bị thẩm vấn nhưng sau đó được thả ra. Cảnh sát cho biết Hurd đã khai là ông ta không biết bằng cách nào trên xe của mình lại có bom và nhà chức trách cũng chưa tìm thấy mối liên hệ giữa sự cố này với khủng bố. Sau sự cố, nhà máy đã được đặt trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Giới chức phụ trách an ninh hạt nhân tại Arizona thì cho rằng qua vụ việc này có thể thấy hệ thống bảo vệ tại Nhà máy Palo Verde hoạt động tốt. 

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.