Bắt kẻ “khủng bố” bằng thuốc nổ tự tạo

06/11/2011 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 6.11, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết, vừa bắt được đối tượng Phùng Văn Trường (SN 1987, ở xã Đồng Tĩnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 5.11, tại quán cà phê Dân Tộc của chị Nguyễn Thúy Mùi (SN 1979, quê quán H.Thanh Sơn, Phú Thọ) ở thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, H.Sóc Sơn bất ngờ phát ra một tiếng nổ rất lớn từ phía ngoài cửa sổ gian phòng ngủ. Nhưng rất may đã không có thiệt hại về người.

Khám nghiệm nhanh hiện trường và qua điều tra truy xét, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đối tượng gây án là Phùng Văn Trường.

Tại trụ sở Công an H.Sóc Sơn, Trường khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm với chị Tô Thị Tâm (SN 1990, ở Đồng Tĩnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) là nhân viên làm việc trong quán cà phê Dân Tộc nên đã mua 2 kíp nổ của một đối tượng làm than. Sau đó Trường dùng 2 kíp nổ trên gắn vào 2 bọc giấy, bên trong có chứa than củi tự chế được đốt từ thân cây sắn. Tiếp đó Trường dùng cành cây tre treo 2 bọc giấy trên trước bếp than tổ ong đang cháy (được đối tượng chuẩn bị từ trước) để gây nổ.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý đối với Phùng Văn Trường.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.