Khối u ở vú

22/10/2010 19:07 GMT+7

* Tôi 20 tuổi, 2 tháng trước đi siêu âm, kết quả chẩn đoán là u xơ tuyến vú lành tính (vú bên phải). Tôi có uống thuốc mà không khỏi, thậm chí thấy cục u ở vú to hơn.

Sau đó, tôi đi khám ở vài nơi, nhưng lại nhận được những lời chẩn đoán khác nhau - người thì nói là bây giờ thì là u lành, nhưng 6 tháng sau có thể là u ác nên theo dõi và đi khám kiểm tra; người thì nói là nó không thể biến thành u ác được; người thì khuyên nên mổ để tránh biến thành u ác. Tôi thấy rất lo. Mong bác sĩ cho lời khuyên, tôi có nên đi mổ hay không? (quataotha@...)

- Bệnh u xơ tuyến vú thường điều trị nội khoa (uống thuốc) ít có hiệu quả. Chỉ định phẫu thuật đối với bệnh nhân: trên 30 tuổi, u xơ tuyến vú to ra, hoặc u xơ tuyến vú có tế bào học không điển hình. Trường hợp của bạn cần chọc hút tuyến vú bằng kim nhỏ để làm giải phẫu bệnh xem tế bào (thường gọi là FNA), khi đó sẽ có chỉ định cụ thể về phẫu thuật hay theo dõi thêm. Trường hợp phẫu thuật cũng chỉ bóc trọn khối u không ảnh hưởng đến mô tuyến vú và tiết sữa sau này. Bạn nên đến khoa phụ khoa để được khám và tư vấn kỹ hơn.

 Bác sĩ Dương Phương Mai
(Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.