Nguyên công an và cảnh sát lãnh án

19/09/2007 21:40 GMT+7

Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quốc Hoàn (23 tuổi, nguyên là chiến sĩ công an đã bị sa thải) 2 năm tù, Trần Hoàng Long (22 tuổi, lúc phạm tội là chiến sĩ Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động) 2 năm tù, Huỳnh Thanh Bình (23 tuổi, ngụ Q.8) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "cướp tài sản".

Ngày 29.9.2006, Long và Hoàn sử dụng xe máy biển số giả đến gần cầu Chánh Hưng Q.8, chặn xe của anh Nguyễn Văn Tài yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Bị đánh và thấy trang phục Hoàn mặc là của ngành cảnh sát, Tài liền đưa 600.000 đồng để xin được bỏ qua. Dù đã lấy tiền nhưng Hoàn, Long và Bình (lúc này vừa ra tới) vẫn tiếp tục dùng vũ lực để cướp xe của anh Tài đem bán. Đến ngày 1.10.2006, anh Tài phát hiện chiếc xe của mình bị cướp nên cùng người nhà giữ xe lại và trình báo sự việc với cơ quan chức năng. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.