Hà "lê" được mẹ đưa đến công an tự thú

21/11/2006 00:00 GMT+7

Chiều qua 20/11, thượng tá Trần Quang Họa, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chuyên án xác nhận: Võ Quảng Hà (tức Hà "lê"), đối tượng bị truy nã trong vụ án tội phạm có tổ chức ở Nha Trang, đã ra tự thú.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho hay: Hôm 16/10, Hà "lê" đã gọi điện thoại cho một cảnh sát điều tra ngỏ ý muốn tự thú. Cảnh sát điều tra này đã động viên Hà "lê" ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Chiều ngày 19/11, Hà "lê" được mẹ dẫn đến Công an phường Lộc Thọ, Nha Trang tự thú. Công an phường Lộc Thọ đã lập biên bản và giao Hà "lê" cho Công an TP Nha Trang. Hiện cơ quan điều tra Công an TP Nha Trang đã tạm giữ Hà "lê" và đang làm thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giam đối tượng này.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2005 - 7/2006, tổ chức tội phạm nguy hiểm ở Nha Trang do Hà "lê" và Nguyễn Ngọc Thành Hạnh cầm đầu đã gây ra nhiều vụ đâm chém nghiêm trọng, đặc biệt là vụ hàng chục tên mang mã tấu, súng bắn cá đến một cơ sở massage trên đường Hùng Vương, Nha Trang đuổi đánh nhân viên, đập phá tài sản; vụ thuê chém ông Võ Đình Thu, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa với giá 50 triệu đồng... Thượng tá Trần Quang Họa cho biết vụ án trên đang đi vào giai đoạn cuối. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 50 bị can, bắt giam 47 tên, đang truy bắt 7 tên và hầu hết đối tượng nguy hiểm đã bị bắt.

Việt Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.