Tử hình kẻ giết xe ôm

26/10/2010 23:02 GMT+7

Ngày 26.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình Trần Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ Q.4) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Tối 30.5.2009, Tuấn thuê anh N.T.D chạy xe ôm chở từ quận Tân Phú về Gò Vấp.

Trong lúc đợi sửa xe do thủng lốp, D. rủ Tuấn đi uống rượu và Tuấn trộm 1 con dao ở quán nhậu. Trên đường đi, lợi dụng sự cả tin của D., Tuấn đã cướp xe. Lúc cả hai giằng co, Tuấn rút dao đâm D. tử vong. Ngày 2.6.2009, Tuấn tiếp tục cướp xe ở P.Tân Hưng Thuận (Q.12) thì bị bắt quả tang. Vụ này, Tuấn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.