TP.HCM: Một phụ nữ bị đâm chết

08/10/2007 16:27 GMT+7

(TNO) Lúc 14h50 ngày 7.10, do có mâu thuẫn từ trước với chị Nguyễn Thị N. (SN 1974, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - bán tạp hóa tại công trình số 11 khu dân cư Trung Sơn thuộc ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tên Võ Văn Thiện (SN 1986, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - là công nhân tại công trình trên) đã dùng dao đâm vào bụng chị N., rồi bỏ trốn.

Dù được quần chúng kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ. 

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.