Ảnh hưởng khi nâng cao đường Tôn Thất Thuyết (Q.4, TP.HCM)

31/10/2009 00:18 GMT+7

Tập thể các hộ dân tại phường 1, phường 2, phường 3, quận 4, TP.HCM có đơn phản ánh việc nâng vỉa hè gây ngập úng tại đường Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM.

UBND Q.4, TP.HCM có đơn trả lời với nội dung: Đường Tôn Thất Thuyết, Q.4 có độ cao hiện trạng là +1.3 đến +1.7 (so với mực nước biển lấy điểm chuẩn tại cao độ Hòn Dấu), trong khi đỉnh triều cường trong các năm qua được ghi nhận là +1.58 đến +1.8...  Do vậy, để chống ngập cho tuyến đường, giải pháp duy nhất là nâng cao độ hiện trạng từ +2.0 trở lên. Nếu thiết kế theo độ cao này, sẽ phải nâng cao đường và vỉa hè trung bình từ 0,6m đến 0,9m. Do đó, khi xem xét phê duyệt dự án, UBND Q.4 đã cân nhắc phê duyệt độ cao đường Tôn Thất Thuyết trung bình chỉ từ +1.8 đến +1.9 để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực... Ngoài ra, UBND Q.4 đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sửa chữa nhà, lắp đặt cống thoát nước sinh hoạt, gắn đồng hồ nước, điều tra mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong thời gian thực hiện dự án để có phương án hỗ trợ.

Báo Thanh Niên cũng vừa nhận được: Công văn 97/TLĐKN-TCCB ngày 27.8.2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thanh Tuyền (xã Dân Thành, H.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh); Công văn 481/CAH-TH ngày 20.8.2009 của Công an H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Hải (H.Xuân Lộc, Đồng Nai); Công văn 1203/UBND ngày 7.9.2009 của UBND H.Bình Long, tỉnh Bình Phước trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Văn (xã Đồng Nơ, H.Bình Long, tỉnh Bình Phước); Công văn 290/CV-CAQ5 ngày 6.8.2009 của Công an Q.5, TP.HCM trả lời đơn khiếu nại của bà Ngô Muối (P.5, Q.5, TP.HCM)...

Chúng tôi đã gửi bản sao các công văn trên đến những bạn đọc liên quan theo đường bưu điện. Bạn đọc có thể liên hệ với Báo Thanh Niên (Ban Công tác bạn đọc) để biết thêm chi tiết.

BAN CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.