Ô nhiễm làm giảm khả năng sinh con trai

20/10/2005 23:55 GMT+7

Sau cuộc nghiên cứu kéo dài từ năm 2001-2003, nhóm chuyên gia tại Đại học Sao Paulo (Brazil) kết luận rằng tỷ lệ bé trai được sinh ra ở những khu vực không khí ô nhiễm nặng thấp hơn ở khu vực môi trường trong lành.

Cụ thể là tại khu vực ô nhiễm nặng, tỷ lệ bé trai chào đời là 50,7% trong khi ở khu vực sạch tỷ lệ này là 51,7%. Tiến hành khảo sát trên chuột, các chuyên gia cũng nhận thấy sự khác biệt về tỷ lệ giới tính ở chuột sơ sinh tại những khu vực có chất lượng môi trường khác nhau.

Đ.H
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.