Thị trường dầu thô hồi phục

21/10/2010 08:10 GMT+7

(TNO) Phiên 20.10, giá dầu thô tại New York (Mỹ) tăng mạnh trở lại và tiến gần đến mốc 82 USD/thùng. >> Giá USD tăng mạnh / “Đội lái” thao túng thị trường / TKV nói gì về mối lo bùn đỏ?

Đây được ghi nhận là phiên tăng mạnh nhất trong gần 5 tuần qua sau khi Chính phủ Mỹ báo cáo dự trữ dầu thô tăng ít hơn dự kiến.

Giá dầu giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 20.10 ở mức 81,77 USD/thùng, tăng 2,28 USD/thùng, tương đương tăng 2,9% so với phiên trước đó.

Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 10.9 qua. Hiện giá dầu thô tại đây đang cao hơn 3,4% so với thời điểm một năm trước.

Giá dầu giao tháng 12 tại NYMEX chốt phiên 20.10 ở mức 82,54 USD/thùng, tăng 2,38 USD/thùng, tương đương tăng 3% so với phiên trước. Các hợp đồng tháng 11 đã chính thức hết hạn giao dịch.

Giá dầu sưởi giao tháng 11 tại NYMEX tăng 3%, lên mức 2,2548 USD/gallon.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) báo cáo, tổng lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 15.10) đã tăng thêm 667.000 thùng.

Mức tăng này thấp chưa bằng một nửa so với dự đoán của các chuyên gia đưa ra trước đó (tăng 1,5 triệu thùng - theo kết quả khảo sát của Bloomberg News).

Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma (kho dự trữ dầu thô giao dịch tại sàn NYMEX) đã giảm 1,05 triệu thùng, xuống còn 34 triệu thùng, mức giảm tuần mạnh nhất ghi nhận từ hồi đầu năm tới nay.

Dự trữ dầu sưởi và diesel tại Mỹ cũng trong tuần trước giảm 2,16 triệu thùng, xuống còn 170,1 triệu thùng, là tuần giảm mạnh nhất ghi nhận được kể từ tháng 3.2010.

Giá trị đồng dollar Mỹ giảm nhẹ 0,5% so với yen Nhật cũng là một phần nguyên nhân giúp thị trường dầu thô khởi sắc.

Trong phiên 20.10, đã có lúc 1 USD chỉ đổi được 80,85 JPY, mức tỷ giá thấp nhất đối với đồng bạc xanh kể từ tháng 4.1995. Tại thời điểm chốt phiên 20.10, 1 USD đổi được 81,15 JPY; 1 EUR đổi được 1,3974 USD.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) tăng 2,5 USD/thùng, tương đương tăng 3,1% và chốt phiên 20.10 ở mức 83,6 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.