Hàng trăm dây điện đã câu móc chằng chịt trong phòng ngủ, 50 ăng-ten mi ni được gắn đầy trên khung cửa sổ của căn phòng này. Ngoài ra, công an cũng đã phát hiện nguyên một va li lớn chứa toàn thẻ cào Cityphone (đã qua sử dụng) và rất nhiều hóa đơn mua bán trang thiết bị viễn thông...
Theo lời khai ban đầu, Song Long Guo đã nhờ một người chị họ tên H. (quốc tịch Trung Quốc) thuê căn hộ này từ tháng 7.2006 đến nay với giá khoảng 500 USD/tháng. Hằng ngày, Song Long Guo đều ghé qua căn hộ này nộp tiền thẻ cào vào SIM card Cityphone để đảm bảo hệ thống thiết bị trộm cước viễn thông vận hành 24/24.
Được biết, Song Long Guo đã đưa mạng lưới trộm cước viễn thông này vào hoạt động ở Việt Nam từâ năm 2005. Hằng tháng, Song Long Guo đều về Trung Quốc và nhờ người trông coi 3 điểm trộm cước viễn thông của mình, gồm: phòng 302 chung cư 151 Nguyễn Đình Chính, 536/17 Lê Văn Sỹ, P.11 và phòng 804 nói trên với 98 line điện thoại. Cơ quan CSĐT bước đầu đã xác định Song Long Guo "đầu tư" tiền tỉ để mua thẻ cào Cityphone, chứng tỏ số tiền mà Song Long Guo đã thu lợi bất chính từ việc trộm cước viễn thông là cực lớn.
Đàm Huy
Bình luận (0)