Lại đem 54 cô gái cho 2 người nước ngoài chọn vợ!

17/10/2007 00:18 GMT+7

Hôm qua 16.10, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an P.7 (Q.Gò Vấp) - Công an TP.HCM đã phát hiện 54 cô gái tập trung tại nhà số 34/34 Phạm Huy Thông, P.7, Q.Gò Vấp, do bà Hoàng Thị Dung (52 tuổi) làm chủ, để cho 2 người đàn ông Hàn Quốc chọn vợ. Đây là vụ môi giới hôn nhân trái phép thứ 4 bị phát hiện chỉ trong 20 ngày.

Khoảng 10 giờ 45 ngày 16.10, lực lượng trinh sát của công an đã ập vào kiểm tra căn nhà nói trên và phát hiện 2 cô gái đang đứng cho 2 người đàn ông Hàn Quốc xem mắt trong phòng kín ở lầu 1. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 52 cô gái khác đang bị "nhốt" ở lầu 2. Các cô chen chúc trong căn phòng chỉ vài chục m2, chờ đến lượt được xem mắt, trông ai cũng mệt mỏi, bơ phờ... V.H.C (18 tuổi, quê ở Vĩnh Long) - được một người đàn ông Hàn Quốc "chấm" - cho biết: "Lúc tôi và cô gái khác bước vào căn phòng nhỏ ở lầu 1,  thấy 2 người Hàn Quốc trong đó. Ông đeo kính cận cũng hơi lớn tuổi chọn tôi. Người phiên dịch hỏi ông này cái gì đó, rồi quay sang hỏi tôi: Ổng hỏi cô có thích ông ấy không? Có chấp nhận lấy ổng làm chồng không? Tôi trả lời: Có. Hai bên vừa đồng ý thì công an ập vào bắt".

3 vụ môi giới hôn nhân trái phép đã bị công an phát hiện gần đây:

- Trưa 23.9, vụ diễn ra tại nhà hàng Đại Nam (số 259 - 261 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh) với 65 cô gái tham gia.

- Chiều 26.9, tại nhà số 66 đường C18, khu K300, P.12, Q.Tân Bình, diễn ra cuộc xem mắt 12 cô gái do ông Kim Chang Hak (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc)å tổ chức.

- Trưa 5.10, vụ môi giới hôn nhân trái phép tại một nhà hàng trên đường Trần Phú, P.8, Q.5, với 4 cô gái tham gia.

Tại hiện trường, công an đã lập biên bản xử lý 3 người môi giới, 1 người lo thủ tục kết hôn, 1 phiên dịch, 3 người Hàn Quốc (1 dẫn đoàn, 2 đi cưới vợ), 54 cô gái (quê Hậu Giang: 32 người, Cần Thơ: 10, Cà Mau: 8, Vĩnh Long: 2, Kiên Giang: 1, Bạc Liêu: 1). Được biết, bà Imun Yong (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là người đại diện cho một công ty môi giới ở Hàn Quốc đưa 2 ông Ban Ky Hyong (41 tuổi), Ev Chun Ku (45 tuổi) sang Việt Nam để xem mắt cô dâu.  Đến Việt Nam, bà Imun Yong đã liên lạc với một số môi giới chuyên cung cấp các cô gái trẻ quê ở miền Tây nhằm giới thiệu cho 2 người đàn ông trên. 8 giờ ngày 16.10, hai người môi giới Nguyễn Hải Đức (28 tuổi, quê ở Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Moa (43 tuổi, quê Hậu Giang) đã thuê cả chục taxi lần lượt chở các cô gái đến để cho 2 người đàn ông chọn... Tất cả hồ sơ, thủ tục kết hôn sẽ được Lý Bá Chiêu (38 tuổi, ngụ ở Q.7) lo.

Bà Dung (chủ nhà) không chịu ký vào biên bản. Theo bà Dung, cách đây 4 ngày, có cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi đến thuê nhà nói để tuyển công nhân với giá 200.000 đồng/giờ. Sáng 16.10, cặp vợ chồng trên đã đưa bà Dung 200.000 đồng và nói chút nữa có người đưa công nhân đến để tuyển chọn. Khoảng 8 giờ cùng ngày, có nhiều taxi chở các cô gái đến, bà hướng dẫn họ đi lên lầu làm việc còn bà bán hàng ở dưới đất, hoàn toàn không biết những cô gái trẻ vào nhà của bà để làm gì !

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.